Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

ĐẠI PHÁ QUÂN THANH - Lê Ngọc Phái

                 



Mồng năm tết đến nhớ Quang Trung
Đại phá quân Thanh viết sử hùng
Sĩ Nghị cuốn cờ tìm ngả thoát
Sầm Nghi treo cổ hết đường trông
Đống Đa xác giặc phơi lầy đất
Dòng Nhị máu người nhuộm đỏ sông
Khúc hát khải hoàn vang khắp nước
Lòng dân nao nức đón mừng công.

Lê Ngọc Phái


       

Được tin Lê Chiêu Thống đã dẫn quân Mãn Thanh sang hiếm Thăng Long, Bắc Bình Vương hội các tướng sĩ để bàn việc đem binh ra đánh, binh tướng xin vương hãy chính ngôi tôn để yên lòng người. Vương làm lễ lên ngôi Hoàng Đế, rồi thống lĩnh binh ra đánh giặc Thanh…

Chiều mồng 5 tết năm Kỷ Dậu (1789) Quang Trung vào Thăng Long trong sự chào đón của nhân dân, áo bào của Quang Trung sạm màu khói súng. Chỉ trong vòng 6 ngày, Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét