Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

THỦ KHOA HUÂN - Lê Ngọc Phái



THỦ KHOA HUÂN
Tưởng nhớ Thủ Khoa Huân
nhân kỷ niệm 139 năm ngày mất của ông.

Muôn đời ngưỡng mộ Thủ Khoa Huân
Khởi nghĩa đánh Tây đã lắm lần
Gia Định đem binh về chống giặc
An Giang bám đất để ra quân
Ngọt lời dụ dỗ không nao núng
Khổ chốn lao lung chẳng ngại ngần
Thà chết há theo loài cướp nước
Muôn đời ngưỡng mộ Thủ Khoa Huân

                               Lê Ngọc Phái



Thủ Khoa Huân tên thật là Nguyễn Hữu Huân, người làng Mỹ Tịnh An, tỉnh Định Tường nay là tỉnh Tiền Giang;  Tháng 2 năm 1859, Pháp đánh chiếm Gia Định rồi chiếm Mỹ Tho,  ôngđem quân về  đánh trả. Sau đó, ông chiêu mộ binh khởi nghĩa 3 lần: Lần 1, Tháng 2.1863 ở Bình Cách (Tân An). Lần 2, đầu năm 1864 tại An Giang. Lần 3, năm 1872 tại Mỹ Tho (sau khi bị đày ra Cayenne 5 năm). Cuối năm 1874, quân Pháp đánh vào căn cứ ở Bình Cách.Chống trả không nổi, nghĩa quân bỏ chạy, ông thoát về Chợ Gạo, đến khoảng tháng 3.1875, ông trở lại vùng Tân An để tập hợp lực lượng thì bị bắt . Sau khi Pháp chiêu hàng không thành, ông  bị kết án tử hình và bị hành quyết lúc 12 giờ trưa ngày 15 .4  năm Ất Hợi (tức ngày 19.5.1875)  tại Mỹ Tịnh An.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét