Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

TƯỞNG NHỚ ĐỨC THÁNH TRẦN - Lê Ngọc Phái





TƯỞNG NHỚ ĐỨC THÁNH TRẦN 
Từ trần ngày 20.8 năm Canh Tý (1300) 

Đại Vương Hưng Đạo đánh Mông Nguyên
Diệt lũ xâm lăng mộng bá quyền
Vạn Kiếp, Vân Đồn nghe khiếp vía
Bạch Đằng, Tây Kết thấy kinh thiên
“Binh thư yếu lược” luôn truyền tụng
“Hịch tướng sĩ văn” trọn ước nguyền
Mười vị tướng tài lừng nhất thế
Tên Người sáng chói đẹp như tiên!

Lê Ngọc Phái

Trần Hưng Đạo là nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất, và là nhà văn Việt Nam thời Trần.

Ba lần chống giặc Nguyên Mông, các vua Trần đều giao cho ông quyền Tiết chế (Tổng tư lệnh quân đội). Đạo quân của ông bách chiến bách thắng. 

Trần Quốc Tuấn là bậc tướng trụ cột của triều đình. Ông đã soạn hai bộ binh thư: Binh thư yếu lược và Vạn Kiếp Tông bí truyền thư dể răn dạy các tướng cầm quân đánh giặc. Khi giặc Nguyên lộ rõ ý đồ xâm lược, Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ, truyền lệnh cho các tướng, dạy bảo họ lẽ thắng trận, tiến lui.

Tháng 2 năm 1984, Hội  đồng khoa học Hoàng gia Anh đã xét phong 10 vị tướng tài của thế giới, chọn trong 98 vị từ cổ  đại đến hiện đại. Việt Nam vinh dự là nước có có hai người con ưu tú, đó là anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét